Kết quả tìm kiếm cho "Quần đảo Chatham"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Trong bức tranh ảm đạm năm 2024, sự trỗi dậy mạnh mẽ của lực lượng cực hữu trên khắp châu Âu càng làm nổi bật thêm những khó khăn và mâu thuẫn nội tại của “Lục địa Già.”
Với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu hiện không thể ngăn cản, câu hỏi không còn là liệu chúng ta có chuyển đổi hay không, mà là liệu chúng ta có thể quản lý quá trình chuyển đổi này theo cách vừa công bằng vừa đủ nhanh để ngăn chặn những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu hay không.
Liên hợp quốc cảnh báo chỉ còn 2 năm để cứu Trái đất, nhưng với những tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, liệu chúng ta có kịp hành động?
Thời khắc đếm ngược tạm biệt năm 2023 và chào đón Năm mới 2024 sắp sửa diễn ra! Vậy quốc gia nào có may mắn bước sang năm 2024 sớm nhất thế giới?
Chỉ dài vài trăm km, nhưng một khi thảm họa thiên nhiên ập đến gần eo biển Malacca, hậu quả có thể ảnh hưởng đến toàn cầu.
Ngày 7-3, Quần đảo Chatham - một quần đảo xa xôi thuộc lãnh thổ New Zealand, đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên 2 năm sau khi đại dịch bùng phát trên thế giới.
Người dân trên khắp thế giới đang bắt đầu tạm biệt năm 2021 và chào đón năm 2022 bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Chuyên gia dự báo khá tích cực rằng năm 2021 sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự như năm 2020, với các chính sách tiền tệ và tài khóa hào phóng chứng minh cho sự lạc quan hơn nữa về các cổ phiếu.
Lực lượng cứu hộ Australia đang nỗ lực giải thoát một bầy cá voi hoa tiêu vây dài mắc cạn trên đảo Tasmania.
Một bãi biển nổi tiếng tại Mỹ đã phải phát cảnh báo sau khi phát hiện ngày càng nhiều cá mập trắng tại vùng biển xung quanh khu vực.
Hơn 50 cá voi hoa tiêu đã chết do mắc cạn tại New Zealand trong ngày 30-11, sự cố mới nhất trong loạt hiện tượng mắc cạn trong tuần qua tại New Zealand mà các chuyên gia cho rằng liên quan tới nhiệt độ nước biển cao bất thường.
Ngày 22-2, một báo cáo mật hàng quý của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho thấy Iran đã tuân thủ những cam kết hạn chế các hoạt động hạt nhân của nước này theo thỏa thuận năm 2015 với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức), còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).